Thứ năm, 23/10/2014, 09h10

Cán cân thanh toán của Philippines thâm hụt hơn 3 tỷ USD

Ngân hàng trung ương Philippines cho biết trong tháng Chín, cán cân thanh toán nước này đạt thặng dư 98 triệu USD.
Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với mức thặng dư 465 triệu USD hồi tháng 9/2013 và 114 triệu USD của tháng Tám.

Theo Ngân hàng trung ương Philippines, có được kết quả này là nhờ lượng tiền gửi và doanh thu từ các hoạt động mua bán ngoại tệ và đầu tư nước ngoài của ngân hàng Philippines tăng.

Người dân Philippines đang mua hàng.

(Nguồn: images.businessweek.com)

Tính chung trong chín tháng qua, cán cân thanh toán của Philippines bị thâm hụt 3,43 tỷ USD, trái ngược với tình trạng thặng dư 3,82 tỷ USD cùng kỳ năm 2013.

Tuy nhiên, Chính phủ Phillipines cho biết nền kinh tế nước này vẫn đang đi đúng hướng và Philippines đã lấy lại vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất châu Á, nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong quý Một đạt 5,7%, đứng thứ ba trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, sau Trung Quốc (7,4%) và Malaysia (6,2%).

GDP trong quý Hai đạt nhịp độ tăng trưởng 6,4%./.

Kim Dung

(TTXVN/Vietnam+)