Thứ hai, 29/12/2014, 13h12

Croatia sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vòng 2 vào ngày 11/1

Đương kim Tổng thống Croatia Ivo Josipovic sẽ phải đối mặt với vòng 2 bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 11/1/2015, để tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống thứ hai với thời hạn 5 năm, sau khi không giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử vòng 1 tổ chức vào ngày 28/12 vừa qua.

Với 98% số phiếu được kiểm, ông Josipovic - thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (SDP) - tạm dẫn đầu cuộc bầu cử với 38,5% số phiếu ủng hộ, theo sát là bà Kolinda Grabar-Kitarovic, ứng cử viên của Đảng Cộng đồng Dân chủ (HDZ), với 37% số phiếu bầu.

Tổng thống Croatia Ivo Josipovic phát biểu trước những người ủng hộ tại Zagreb, sau khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống được công bố. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Như vậy, đương kim Tổng thống Croatia theo đường lối trung tả Ivo Josipovic và đối thủ theo đường lối bảo thủ Kolinda Grabar-Kitarovic sẽ tiếp tục cạnh tranh tại cuộc bầu cử tổng thống vòng 2.

Theo luật bầu cử Croatia, nếu một trong hai ứng cử viên không nhận được hơn 50% phiếu bầu tại cuộc bầu cử tổng thống, sẽ phải tổ chức bỏ phiếu vòng hai sau 14 ngày.

Trong vòng bỏ phiếu thứ hai, ứng cử viên nào giành được nhiều phiếu bầu hơn sẽ là người đắc cử Tổng thống.

Croatia, quốc gia vừa mới trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng Bảy năm nay, đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 19% và nền kinh tế được dự kiến sẽ không tăng trưởng trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)