Thứ tư, 20/8/2014, 09h08

Đức bác khả năng lập căn cứ NATO ở Baltic

Trong chuyến thăm thủ đô Riga của Latvia, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khẳng định NATO sẽ bảo vệ các nước vùng Baltic (Latvia, Litva và Estonia) nhưng sẽ không thiết lập các căn cứ của NATO ở khu vực này.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Laimdota Straujuma, Thủ tướng Merkel nói rằng NATO sẽ mở rộng sự hiện diện mạnh mẽ hơn nữa tại các vùng lãnh thổ Đông Âu, có thể thông qua các cuộc tập trận trong khu vực.

Theo Thủ tướng Merkel, NATO không chỉ có hiệp ước nội khối mà còn có thỏa thuận nữa về quan hệ giữa NATO với Nga, điều “không nên xâm phạm vào thời điểm này”. Cũng theo bà Merkel, kể từ ngày 20-8, Đức sẽ bắt đầu các chuyến bay tuần tra trên bầu trời Latvia. Các nước Baltic lo ngại rơi vào trường hợp tương tự Ukraine bị giằng xé giữa Nga và phương Tây.

KHÁNH MINH

(SGGP)