Thứ bảy, 19/7/2014, 10h07

Tổng thống Mỹ yêu cầu Nga ngừng hỗ trợ lực lượng ly khai Ukraine

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/7 kêu gọi Nga ngay lập tức ngừng hỗ trợ các lực lượng ly khai ở các tỉnh miền Đông Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Obama cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin có đủ quyền lực nhưng đã không sử dụng để làm giảm tình hình bạo lực tại Ukraine.

Lực lượng biểu tình có vũ trang tại trạm kiểm soát ở Makiivka, cách Donetsk khoảng 15km về phía đông ngày 11/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Obama cho rằng các tay súng ly khai ở miền Đông Ukraine đã nhận được nguồn hỗ trợ đều đặn từ Moskva, trong đó gồm cả các loại súng phòng không được cho là đã bắn hạ chiếc máy bay chở khách MH17 của Malaysia làm toàn bộ 298 người thiệt mạng, trong đó có 80 trẻ em và 1 người Mỹ.

Ông Obama cũng dẫn nguồn tin tình báo Mỹ nói tên lửa bắn hạ MH17 xuất phát từ khu vực do quân ly khai ở Ukraine kiểm soát./.

(Vietnam+)