Thứ bảy, 22/11/2014, 12h11

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý

Nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20-11 Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh và một số nghệ sĩ quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh  đã đến thăm nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý tại nhà riêng trên đường Trần Khắc Chân, Q.1, TP.HCM. 

Nghệ nhân dân gian Nguyễn Hồng Oanh với nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý

Tuy không phải quê ở xứ Nghệ nhưng có nhiều năm hoạt động và công tác ở Nhà máy xe lửa Trường Thi (TP Vinh) nên nhạc sĩ Nguyễn văn Tý có nhiều bài hát cách mạng nổi tiếng mang âm điệu dân ca nhất là ví dặm Nghệ - Tĩnh như Khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Mẹ yêu con, Dáng đứng Bến Tre, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa…  
Nhiều năm nay do bệnh tật và sống một mình nên sức khỏe của ông yếu hơn trước. Đã có rất nhiều tập thể cá nhân đến động viên thăm hỏi và giúp đỡ trong đó có Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh là đơn vị đã gắn bó nghĩa tình với người nhạc sĩ già có nhiều tác phẩm về quê hương xứ Nghệ.
P.Quang