Thứ năm, 28/8/2014, 14h08

Nhiều khuynh hướng mới có thể áp dụng trong dạy và học tiếng Anh

Sáng ngày 28-8, Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Trường Đại học Curtin, Úc tổ chức hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 5 với chủ đề "New trends in english teaching and learning” (“Các khuynh hướng mới trong dạy và học tiếng Anh”) cho gần 300 đại biểu đến từ các trường ĐH, CĐ, các Sở GD-ĐT khu vực phía Nam.
Đây là hội thảo quốc tế được tổ chức hằng năm nhằm tạo diễn đàn cho các đại biểu có chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh với mục đích là chia sẻ và thảo luận về những kết quả nghiên cứu, những kinh nghiệm, những vấn đề lý luận và thực tiển trong việc giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng là người học đến từ những vùng miền khác nhau, có trình độ, điều kiện, sự quan tâm và động lực khác nhau. Đây còn là cơ hội quý báu cho các đại biểu là giáo viên dạy tiếng Anh có thể bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tham gia vào mạng lưới và những hoạt động hợp tác khác với những bạn đồng nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới.
Trong 2 ngày tổ chức hội thảo (28-30/8), hơn 280 đại biểu tham dự với gần 40 bài báo cáo và tập huấn của các nhà nghiên cứu, giảng viên và các học giả nổi tiếng về các chủ đề như Sáng tạo và đột phá trong trong dạy và học tiếng Anh, Công nghệ trong việc dạy và học tiếng Anh, Dạy và học tiếng Anh để giao tiếp trong thời đại toàn cầu hóa, và Phẩm chất người giáo viên tiếng Anh và việc tạo nguồn giáo viên tiếng Anh ngày nay. Dịp này, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cũng đã tài trợ lệ phí đăng ký cho cho 50 đại biểu là giáo viên tiếng Anh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy từ các tỉnh đến tham dự hội thảo.
Được biết, tổ chức hội thảo quốc tế, hội thảo chuyên đề và các khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên ngoại ngữ là một trong những thế mạnh của Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ.

Phương Thùy