Thứ ba, 3/3/2015, 15h03

Sa Pa tái diễn gió Ô Quý Hồ nguy hiểm, cảnh báo cháy rừng

Sau thời gian ngắn chấm dứt do bị không khí lạnh từ phía Bắc nén, ngày 2/3, vùng áp thấp nóng trên cao hồi sinh nhanh chóng trở lại và tác động mạnh đến Sa Pa (Lào Cai), khiến gió Ô Quý Hồ nguy hiểm quay trở lại.

Hồi 19 giờ ngày 2/3, Trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 20,5 độ C; gió hướng Tây, tốc độ 8m/s, độ ẩm thấp nhất giảm xuống 35%.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Lục Văn Toán/TTXVN)

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, gió Ô Quý Hồ ở Sa Pa tiếp tục tồn tại, nhiệt độ và tốc độ gió gia tăng thêm, độ ẩm giảm thấp hơn. Đợt gió này khả năng kéo dài đến hết ngày 6/3 rồi chấm dứt. Chính quyền, người dân Sa Pa cần tăng cường cao nhất công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 24/2, tại bản Chu Va 12, xã Bình Sơn (Tam Đường, Lai châu), giáp ranh với xã San Sả Hồ (Sa Pa, Lào Cai) đã xảy ra một vụ cháy.

Do có gió Ô Quý Hồ thổi mạnh nên đám cháy lan rất nhanh. Với sự phối hợp kịp thời, đồng bộ giữa lực lượng chữa cháy giữa 2 huyện Sa Pa và Tam Đường; khoảng 5 tiếng sau, đám cháy được dập tắt. Rất may đám cháy không lan rộng sang Vườn quốc gia Hoàng Liên chỉ cách đó 1km.

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 10ha rừng các loại./.

HƯƠNG THU

(TTXVN/VIETNAM+)