Thứ năm, 24/7/2014, 22h07

Tạo việc làm ổn định cho người dân

Các doanh nghiệp dệt may đã bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc
Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,12%, tổng thu ngân sách tăng trên 14%, thêm 2 trường THPT công lập, giải quyết việc làm cho gần 24.000 lao động... là những thông tin được đưa ra tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh tháng 7, công tác trọng tâm tháng 8-2014 do UBND TP.HCM tổ chức ngày 24-7. Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chủ trì cuộc họp...
Kinh tế đã... “thoát Trung”
Tại cuộc họp, ông Thái Văn Rê - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP - báo cáo: Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt khoảng 2.241,5 triệu USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 16.399,5 triệu USD (tăng 3,5% so với cùng kỳ), điển hình như hạt tiêu, rau quả, máy móc - thiết bị - dụng cụ - phụ tùng, thủy sản, cà phê, gạo, hàng dệt may, giày dép...
Thị trường xuất khẩu cũng đa dạng hơn, không còn bó hẹp ở thị trường Trung Quốc nữa. Theo đó, thị trường Mỹ chiếm 16,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, Nhật Bản 15,3%, Malaysia 44%, Australia 8,4%, Singapore 3,5%, Trung Quốc 12,6%. Kim ngạch xuất khẩu tại hầu hết các thị trường đều tăng so với cùng kỳ.
Điều đáng mừng là kim ngạch nhập khẩu giảm đáng kể. Tháng 7 ước đạt 1.976,9 triệu USD (giảm 25,2% so với cùng kỳ). Tính chung 7 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 14.141,2 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm 22% tổng kim ngạch nhập khẩu (giảm 1,9%), còn các thị trường khác như Singapore, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc đều tăng. Qua đó cho thấy, các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã bớt phụ thuộc vào Trung Quốc.
Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết: “Làm việc với các doanh nghiệp giày da, may mặc (những doanh nghiệp này thường phải nhập khẩu nguyên phụ liệu. 7 tháng đầu năm, mặt hàng phụ liệu dệt, may, da giày tăng 18,6% - PV), chúng tôi nhận thấy các doanh nghiệp đều cố gắng vượt qua khó khăn, không còn phụ thuộc vào một thị trường nhất định. Qua đó, không gây nên tình trạng trì trệ trong sản xuất, không phải đóng cửa...”.
Giảm điểm ngập, tăng chỗ làm
Mùa mưa và triều cường đã đến, người dân TP lại nơm nớp lo sợ phải sống trong cảnh ngập lụt. Để khắc phục tình trạng này, TP đã thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước, đặc biệt là những vị trí thường xuyên bị ngập. Đến nay đã nạo vét được trên 293.000km cống thoát nước, duy tu nạo vét 28 tuyến kênh rạch và cửa xả, sửa chữa mở rộng 843 miệng thu nước... Đồng thời, vận hành 1.077 van ngăn triều, 30 trạm bơm với 43 máy bơm cố định và di động cùng với việc vận hành các cống kiểm soát triều lớn Bình Triệu, Rạch Lăng, Bình Lợi, Nhiêu Lộc - Thị Nghè góp phần giảm ngập cho các khu vực Bình Thạnh, Tân Hóa - Lò Gốm...
TP cũng đã hoàn thành các dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Hưng Đạo - Q.5 (từ đường Châu Văn Liêm đến Học Lạc), cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Hòa Đông (từ An Dương Vương đến vòng xoay Phú Lâm). Không những vậy, đã xử lý cơ bản một điểm ngập (tỉnh lộ 43 - Q.Thủ Đức), còn lại 13 điểm ngập (giảm 7,14% so với đầu năm)...
Trong tháng 7, TP cũng đã tổ chức giới thiệu và giải quyết việc làm cho 23.862 lao động, trong đó có việc làm ổn định là 14.253 người; tạo mới 7.109 chỗ làm cho người lao động. Tính chung 7 tháng, số lao động được giải quyết việc làm ổn định là 106.653 người (đạt trên 63%); số chỗ việc làm mới tạo ra là 64.142 chỗ (đạt 53,54% kế hoạch).
TP thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thông các quỹ hỗ trợ. Điển hình như xét duyệt 210 dự án vay vốn kinh doanh từ Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất, hỗ trợ học phí đào tạo nghề cho 593 lượt học viên...
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phạm pháp hình sự ghi nhận 503 vụ, trong đó khám phá được 315 vụ, bắt 382 đối tượng. Trong tháng đã khám phá 133 vụ, bắt 304 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 9.028 gram heroin, gần 1.396 gram ma túy tổng hợp, 250 gram cần sa...
Bài, ảnh: Hòa Triều 
Theo chỉ đạo của UBND TP, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 8 là: Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp trường lớp, đảm bảo đủ trường lớp, giáo viên, trang thiết bị phục vụ năm học mới. Có kế hoạch hỗ trợ học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập được tiếp tục tham gia học tập với hệ thống các TTGDTX và trường TCCN. Tập trung thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng. Tăng cường kiểm tra tình hình chuẩn bị cho công tác tựu trường...