Thứ ba, 25/1/2011, 21h01

Thành phố đã vào xuân

Bộ kiểng tứ linh được trưng bày tại chợ hoa tết Công viên Gia Định

Giám đốc Công ty Công viên cây xanh TP.HCM Trần Thiện Hà cho biết: “Năm nay, Hội hoa xuân TP.HCM sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm là Công viên Tao Đàn và khu vực hồ Con Rùa. Hội hoa xuân sẽ có các hoạt động trưng bày hoa kiểng, vui chơi lễ hội dịp Tết cổ truyền… Dự kiến có từ 6.000 - 8.000 hiện vật của 600 nghệ nhân trong nước và quốc tế như Nhật Bản, Thái Lan, Singapore… được trưng bày. Ngay sau thời gian khai mạc (dự kiến 18h ngày 25 tháng Chạp), giữa hai điểm tổ chức Hội hoa xuân sẽ luân phiên biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các trò chơi dân gian, triển lãm thư pháp, trò chơi thiếu nhi, ẩm thực. Dự kiến, Hội hoa xuân sẽ kéo dài đến hết mùng 6 Tết Tân Mão. Bên cạnh đó, chợ hoa Tết Tân Mão 2011 sẽ được tổ chức tại 3 địa điểm là Công viên 23/9, Công viên Gia Định và Công viên Lê Văn Tám. Ngoài ra UBND TP.HCM cũng đã chấp thuận cho Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng được tổ chức Hội hoa xuân tại khu vực cầu Ánh Sáng, khu đô thị Phú Mỹ Hưng từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết.
Ngoài ra, ở những con đường được mệnh danh là “thánh địa” của những phố hoa Tết như: Thành Thái (quận 10), Cộng Hòa (Tân Bình), Phan Huy Ích (Gò Vấp), Kha Vạn Cân (Thủ Đức)… không khí cũng bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Phóng viên Báo Giáo Dục TP.HCM giới thiệu hình ảnh ghi được trên những “con đường hoa” Sài Gòn trong ngày thành phố đã vào xuân này…

Các loại hoa lan từ ngoại nhập đến nội địa chuẩn bị đưa ra Công viên Tao Đàn

Các loại hoa kiểng trên đường Phan Huy Ích

Hoa Đà Lạt, Sa Đéc được tập hợp về đường Thành Thái đã bán hết

Hoa kiểng miền Tây tham gia chợ hoa Tết Tân Mão tại Công viên Gia Định

Xem và mua hoa lan trên đường Cộng Hòa

Các loại hoa khô chuẩn bị đưa ra chợ hoa tết ở Công viên Lê Văn Tám

Người dân đang chọn mua hoa xuân tại đường hoa Thành Thái, Q.10 (sáng 22 tháng Chạp).
 
Lê Quang Huy