Thứ hai, 18/5/2015, 09h05

Tiếp tục nâng cấp Nhà thiếu nhi TPHCM

Phát biểu tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ báo cáo hoàn thành Đề án Cung thỉnh Tượng nghệ thuật “Bác Hồ với Thiếu nhi” về Nhà Thiếu nhi TP chiều nay, 17-5, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Thành đoàn TP tiếp tục tập trung mọi nỗ lực tổ chức Lễ báo cáo hoàn thành Đề án Cung thỉnh tượng nghệ thuật “Bác Hồ với Thiếu nhi” về Nhà Thiếu nhi TP, trên tinh thần tiết kiệm, song thể hiện được tinh cảm chăm lo cho thiếu nhi TP.

Đồng chí Lê Thanh Hải kiểm tra công tác thực hiện Cung thỉnh Tượng nghệ thuật “Bác Hồ với Thiếu nhi” (Khiết Nhung)

Theo Thành Đoàn TPHCM, Lễ Báo cáo hoàn thành đề án Cung thỉnh Tượng nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà thiếu thi TP dự kiến được tổ chức lúc 7 giờ, ngày 31-5-2015 với quy mô dự kiến là khoảng 1.000 người, trong đó có 500 thiếu nhi.

Tham dự buổi kiểm tra còn có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải giao Ban Thường vụ Thành đoàn quản lý, bảo dưỡng tốt nhất tượng nghệ thuật “Bác Hồ với Thiếu nhi”. Đối với việc nâng cấp Nhà thiếu nhi TP, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định đây sẽ là “món quà của Đảng bộ, nhân dân TPHCM dành cho thiếu nhi TP”. Do đó yêu cầu phải tạo được một không gian mở, là công viên để thiếu nhi TP được sinh hoạt, vui chơi, nhất là các con công nhân, thiếu nhi vùng sâu vùng xa. Công viên này rất đặc biệt vì có tượng “Bác Hồ với Thiếu nhi” và nằm trên của ngõ quốc tế của TP, vì vậy, cùng với cải tạo cảnh quan Nhà Thiếu nhi, phải làm tốt tác quy hoạch đô thị khu vực xung quanh, góp phần nâng tầm vóc của bức tượng nghệ thuật “Bác Hồ với Thiếu nhi”.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Bí thư Thành đoàn TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, bức Tượng nghệ thuật “Bác Hồ với Thiếu nhi” đặt trước trụ sở HĐND – UBND TP đã được cung thỉnh và an vị trên bệ tạm thời tại Nhà Thiếu nhi TP vào lúc ngày 24-9-2014. Phương án gia cố tượng được tiến hành cẩn trọng, nghiêm ngặt, sử dụng các thiết bị hiện đại để cân chỉnh và định vị. Khối đá bệ tượng là khối đá tảng đặc, màu đỏ rubi, xuất xứ từ Bình Định, được tạc khối vuông, mạnh mẽ và vĩnh cửu. Kích thước khối đá đế chân tượng là 2,7x2,7x1,35m. Vị trí đặt tượng ngay ngã 4 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Thị Sáu và Tú Xương, quận 3.

Về cải tạo, nâng cấp khuôn viên Nhà Thiếu nhi TP, công tác trùng tu, hoàn thiện khối nhà Truyền thống của Nhà Thiếu Nhi TP, phòng truyền thống Đội Thiếu niên tiền phong HCM đã đạt yêu cầu cao về tính thẩm mỹ, nguyên trạng. Công tác cải tạo cảnh quan khu vực Nhà Thiếu nhi TP cũng được tiến hành đồng bộ, khẩn trương. Toàn bộ cảnh quan được cải tạo với diện tích hơn 9.600 m², thiết kế nhiều mảng xanh gồm hoa nhiều màu, cây ăn trái, cây lâu năm kết hợp hài hòa. Sắp tới, Thành Đoàn TPHCM sẽ triển khai thực hiện nâng cấp Nhà Thiếu nhi TP giai đoạn 2. Công trình xây dựng trên 5.400 m² gồm 1 tầng hầm và 4 tầng lầu đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của thiếu nhi TP.

Hồng Hiệp – Khiết Nhung

(SGGP)