Thứ hai, 29/9/2014, 08h09

Trung bình 1 người già mắc từ 3 đến 6 bệnh

(GD TP.HCM): - Cuối tuần qua, Bộ Y tế và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đã tổ chức Hội thảo đánh giá về tình hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) và đáp ứng của ngành y tế.
Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám - chữa bệnh, Bộ Y tế: Cả nước có 4 bệnh viện nòng cốt chuyên chăm sóc và phục vụ sức khỏe NCT, 46/63 tỉnh thành đã thành lập được khoa lão khoa. Hầu hết các bệnh viện đều có chính sách ưu tiên khám và chăm sóc sức khỏe đối với NCT. Hiện NCT ở Việt Nam chiếm 10,5% dân số. NCT Việt Nam phải chịu gánh nặng bệnh như tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, đái tháo đường, ung thư, thoái khớp, loãng xương, sa sút trí tuệ. Tuổi càng cao, rủi ro về khuyết tật càng tăng và số ngày nằm trên giường bệnh càng nhiều.
Theo nghiên cứu của Bệnh viện Lão khoa TW, trung bình một người già sống tại cộng đồng mắc 3 bệnh mạn tính. Với các bệnh nhân nhập viện, 1 người thường mắc 5-6 bệnh.
T.H