Thứ năm, 24/7/2014, 22h07

Xu hướng điểm chuẩn 2014: Cao giảm, thấp tăng

Các trường ĐH, CĐ đã bắt đầu công bố điểm thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ có sự tăng, giảm đáng kể.
Tốp trên giảm hoặc tương đương
Năm nay, tại các trường, số lượng thí sinh đạt điểm cao không nhiều. Rất nhiều trường không có điểm 10 môn toán. Điều này có thể cho thấy, đề thi đã có sự phân hóa rất rõ. Chính vì vậy, theo dự báo, điểm chuẩn của các trường tốp trên sẽ có giảm chút ít so với năm ngoái. Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, năm 2013, điểm chuẩn vào khối A thấp nhất là 20,5 và cao nhất là 24,5 thì năm nay, dự kiến thấp nhất 18 và cao nhất là 23,5. Khối A1, thấp nhất 20, cao nhất 23,5 thì năm nay thấp nhất 18 và cao nhất 23. Còn tại ĐH Ngoại thương, nhà trường cũng cho biết mặt bằng điểm thi của trường năm nay tương đối ổn định không có nhiều khác biệt so với năm trước. Dự kiến mức điểm chuẩn sẽ tương đương với năm 2013 (từ 22-26,5 điểm tùy ngành). Ông Trần Mạnh Dũng - Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng - cho biết trường đã chấm xong, đang hoàn thiện các khâu cuối cùng để công bố điểm thi cho thí sinh. Nhìn chung, điểm thi của thí sinh năm nay không cao so với năm trước, mặt bằng điểm chung có giảm một chút. Với môn toán điểm trung bình là 6-7, điểm 8, 9 rất ít. Dự kiến điểm chuẩn tương đương so với năm trước. Được biết, điểm chuẩn năm 2013 của Học viện Ngân hàng khối A, A1 là 19,0; khối D1 là 21 (môn tiếng Anh hệ số 2).
Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố điểm thi tuyển sinh năm 2014. Khối C của trường năm nay có 2.835 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh có điểm thi 3 môn đạt từ 18 trở lên là 1.278. Điểm cao nhất ở bài thi môn địa là 9,5 và số bài thi đạt điểm 9 trở lên là 56. Tổng số bài thi có điểm từ 5 trở lên là 1.840, có đến gần 100 bài thi đạt điểm 1 trở xuống. Với việc vùng phổ điểm tốt hơn so với năm 2013 nên chắc chắn điểm chuẩn vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ có chiều hướng gia tăng.
Tốp trung ổn định
Các trường ĐH thuộc tốp giữa dự kiến điểm chuẩn năm nay ổn định như năm ngoái. Ông Bùi Đức Hiền - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Điện lực cho biết, nhìn chung, điểm thi của thí sinh năm nay vào trường khá cao. Phổ điểm trung bình 5, 6, 7. Dự kiến điểm chuẩn ngành thấp nhất vào trường từ 17,5 đến 18 điểm. Được biết, năm 2013, điểm chuẩn Trường ĐH Điện lực, khối A: 19 điểm; khối A1: 18,5; khối D1: 18,5. Như vậy, so với năm 2013, điểm chuẩn của ĐH Điện lực có giảm chút ít.
Thực tế, các trường tốp trung và tốp dưới vẫn đang gặp khó khăn trong tuyển sinh. Dù Bộ GD-ĐT chưa công bố ngưỡng chất lượng tối thiểu nhưng ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh đã công bố tuyển nguyện vọng 2. Thủ khoa của trường chỉ đạt 22,5. Bởi mặt bằng điểm thi không quá cao nên chắc chắn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường sẽ ở mức sàn của Bộ GD-ĐT, nhiều khả năng nhà trường sẽ chọn mức điểm sàn 3. Lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ tiếp tục xét tuyển nguyện vọng 2 ở tất cả các ngành đào tạo. ĐH Thủy lợi là trường công bố điểm thi sớm nhất năm nay, điểm chuẩn dự kiến của trường tương đương năm ngoái, từ 15 điểm đối với khối A (cơ sở I) và 13 ở cơ sở II.
Nhìn chung, điểm chuẩn vào các trường ĐH, CĐ sẽ không có nhiều biến động. Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết năm nay đề thi phân hóa rất rõ. Điểm 10 rất hiếm, phổ điểm chủ yếu từ khoảng 4-6 điểm. Điều này cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trong phổ điểm tuyển sinh của các trường. Dự kiến, trước 10-8, Bộ GD-ĐT sẽ công bố 4 ngưỡng chất lượng tối thiểu để các trường tuyển sinh.
Nghiêm Huê