Thứ tư, 27/8/2014, 15h08

Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư sáng nay (27.8) cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển Đông, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15 - 17 độ vĩ bắc nối với một vùng áp thấp trên biển.

Hình ảnh mây vệ tinh khu vực biển Đông sáng nay có sự xuất hiện của vùng áp thấp - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Lúc 7 giờ sáng nay, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 14,5 - 15,5 độ vĩ bắc; 114,5 - 115,5 độ kinh đông.

Do vậy, trên khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và giông mạnh, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư đang theo dõi vùng áp thấp này.

Mai Vọng (TNO)