Thứ năm, 22/1/2015, 22h01

Bắt thêm một đối tượng trong đường dây làm giả hài cốt liệt sĩ

Ngày 21-1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua quá trình điều tra, đơn vị đã bắt thêm một đối tượng trong đường dây làm giả hài cốt liệt sĩ của Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”, trú thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Đối tượng bị bắt là Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, là con rể của Mẫn Thị Duyên (vợ hờ của Thúy, bị khởi tố trước đó).
Như Giáo dục TP.HCM đã thông tin, vào tháng 10-2013, Nguyễn Thanh Thúy trong lúc tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ giả ở động cát thuộc giáp ranh giữa hai thôn Lâm Xuân (xã Gio Mai) và Tân Minh (xã Gio Thành) thì bị người dân và các cấp chính quyền phát hiện. Vụ việc sau đó được cơ quan chức năng điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Như vậy, đến thời điểm này, liên quan đến vụ án trên, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 5 bị can, gồm: Thúy, Duyên, Sơn, Mẫn Đức Phương (em ruột của Duyên) và Nguyễn Văn Hoành (em ruột của Thúy).
Phan Lệ