Thứ tư, 22/10/2014, 10h10

Cần doanh nghiệp hỗ trợ ngoại ngữ, kỹ năng mềm

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tổ chức Ngày hội việc làm cho sinh viên của trường

(GD TP.HCM): - Sáng 21-10, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐHSPKT) TP.HCM đã tổ chức hội thảo: “Hợp tác toàn diện - Phát triển bền vững” giữa trường và 24 công ty, doanh nghiệp. Tại hội thảo, TS. Đặng Trường Sơn - Phó trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Trường ĐHSPKT nêu thực trạng: “Hàng năm, trường có hai lần làm lễ tốt nghiệp cho SV, số SV tìm được việc làm đạt tỷ lệ cao nhưng để các em ổn định lâu dài với công ty, doanh nghiệp đó lại chưa bền vững. Điều mấu chốt là ngoại ngữ và kỹ năng mềm của các em còn yếu. Tiếp cận công nghệ mới còn hạn chế…”. Tìm giải pháp để khắc phục thực trạng này, PGS.TS Ngô Văn Thuyên - Phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Từ năm học 2012, ĐHSPKT đã triển khai đào tạo chương trình được thiết kế theo phương pháp CDIO do ĐH MIT của Hoa Kỳ khởi xướng (Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành). Đây là một đề xướng quốc tế lớn, được hình thành để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và các bên liên quan khác trên toàn thế giới, trong việc nâng cao khả năng tiếp thu các kiến thức cơ bản… của SV. Tuy nhiên để SV đạt được những chuẩn đầu ra này, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công ty, doanh nghiệp, trường rất cần sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa về nhiều mặt của các doanh nghiệp như: Trang thiết bị thực tập, học bổng, việc làm, cung cấp thông tin về tính chất nội dung công việc, chế độ đãi ngộ…”.
Tin, ảnh: Q. Huy