Thứ sáu, 4/7/2014, 10h07

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm lực lượng kiểm ngư số 3 tại Đà Nẵng

Trong hai ngày 2 và 3-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác của Trung ương đã có chuyến thăm, làm việc với các chủ tàu, ngư dân Đà Nẵng, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển…
Gặp mặt, thăm hỏi các chủ tàu cá, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao tinh thần bám biển, vươn khơi của bà con ngư dân. Thăm tàu cá ĐNa 90152 của bà Huỳnh Thị Như Hoa bị tàu Trung Quốc đâm chìm, Chủ tịch nước biểu dương tinh thần dũng cảm của chủ tàu và các thuyền viên.
Bày tỏ cùng Chủ tịch nước, các chủ tàu cá ở Đà Nẵng rất bức xúc và phẫn nộ trước hành động vô nhân đạo của tàu Trung Quốc khi cố tình đâm va, gây chìm đối với tàu ĐNa 90152 cũng như các hành động ném vật lạ, truy đuổi tàu của ngư dân đang đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa. Các chủ tàu cá mong muốn Nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu công suất lớn để vươn khơi, bám biển.
Lắng nghe ý kiến của bà con, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước cũng như các ngành, cấp luôn quan tâm, hỗ trợ ngư dân, đặc biệt là ngư dân đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong tình hình biển Đông dự báo tiếp tục có diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước tin tưởng bà con ngư dân Đà Nẵng cũng như cả nước tích cực bám biển, bám ngư trường, phối hợp cùng với lực lượng thực thi pháp luật đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nhất là từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam…
Trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đến thăm, động viên và tặng quà cho lực lượng kiểm ngư thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3. Tại đây, Chủ tịch nước biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên cường của kiểm ngư Việt Nam kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển nước ta từ đầu tháng 5. Nhiều kiểm ngư bị thương sau khi tàu bị đâm va hư hỏng nhưng vẫn kiên cường bám biển. “Truyền thống kiên cường, anh dũng của dân tộc luôn được gìn giữ bao đời nay. Lực lượng kiểm ngư mặc dù mới thành lập, nhưng cần phải gan dạ, dũng cảm phát huy sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ ngư dân Việt Nam”, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng lưu ý, các lực lượng làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển cần bình tĩnh, mưu trí, mềm dẻo, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, tránh mắc mưu địch.
Tại đơn vị lực lượng cảnh sát biển Vùng 2, Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, biểu dương tinh thần vượt qua khó khăn, bảo vệ chủ quyền của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong quá trình đấu tranh thực địa trước hành động ngang ngược của Trung Quốc trong thời gian qua. Báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác, đại diện lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 cho biết, trong hai tháng qua, Trung Quốc thường xuyên duy trì từ 118 đến 120 tàu quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Lực lượng thực thi pháp luật của ta đã tổ chức hơn 150 lần tiếp cận gần giàn khoan để tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan…
Bài, ảnh: Vĩnh Yên