Thứ năm, 16/4/2015, 21h04

Chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chống độc ngày càng phát triển

(GD TP.HCM): - Trong 2 ngày 16 và 17-4, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế về hồi sức tích cực.  Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Mặc dù là một chuyên ngành mới hình thành, nhưng hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam đã khẳng định được vai trò quan trọng trong hồi phục và hỗ trợ các chức năng sống cho bệnh nhân nặng. Nếu như trước đây nhiều bệnh nặng như: Liệt hô hấp do bại liệt, do hội chứng Guillain Barré, uốn ván thể nặng, sốc nhiễm khuẩn, phù phổi cấp tổn thương, hội chứng suy đa phủ tạng… có nguy cơ tử vong rất cao thì nay đã có cơ hội được cứu sống. Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chống độc ngày càng phát triển với hàng loạt chuyên khoa sâu ra đời, hội nhập nhanh chóng với thế giới...
H.Triều