Thứ ba, 16/9/2014, 20h09

Hai vướng mắc ở Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT xin ý kiến chỉ đạo chấn chỉnh tình hình Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM. Theo UBND TP.HCM, hiện nay Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM có 2 vấn đề vướng mắc cần giải quyết. Đó là các văn bản pháp lý hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc cử đại diện để sử dụng phần vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia và 25% phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo dục ĐH tư thục (bao gồm trường CĐ tư thục) để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục ĐH. Do có tranh chấp về quyền sở hữu vốn nên trường chưa tiến hành được Đại hội cổ đông. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị và quyền hiệu trưởng trường hiện đã hết nhiệm kỳ, không có nhân sự chính danh điều hành hoạt động. Các xung đột về vốn đang diễn ra, có nguy cơ gây ra những bất ổn, ảnh hưởng quyền lợi của sinh viên và tình hình an ninh trật tự của thành phố.
UBND TP.HCM đề nghị Bộ GD-ĐT có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng các nguồn vốn và nhân sự điều hành Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM trong thời gian hiện tại để có thể tổ chức Đại hội cổ đông, bầu Hội đồng quản trị và hiệu trưởng nhiệm kỳ tiếp theo nhằm duy trì ổn định tình hình hoạt động của trường.
Mê Tâm