Chủ nhật, 7/12/2014, 21h12

Ngày đầu tiên Ga Sài Gòn bán vé trực tiếp: Hành khách bức xúc vì lượng vé quá ít

(GD TP.HCM): - Ngày 6-12 Ga Sài Gòn bắt đầu bán vé trực tiếp cho hành khách (HK) khi họ đến mua vé Tết Ất Mùi 2015, nhiều người dậy từ tờ mờ sáng và đợi đến đầu giờ chiều cũng không mua được vé hoặc được nhân viên nhà ga cho biết: Vé đã hết. HK rất thất vọng, bực tức và cùng có một câu hỏi chung “Tại sao họ không bán trên mạng 50% vé và 50% vé còn lại là bán trực tiếp cho người ra ga mua vé, vì nhiều người lao động đâu có biết đường lên mạng để đăng ký, hoặc đăng ký không được thì vẫn mua được nếu số vé được chia đều...?”. Rất nhiều HK khi đang chờ tới số thứ tự thì lại nhận được thông báo là qua ngày 8, 9, 10-12 mới được quay lại mua vé. Trong khi vé hôm nay đã bán hết rồi, nhưng nhà ga vẫn nhận tin nhắn, vẫn thu tiền tin nhắn, vẫn gửi số thứ tự cho khách hàng... Tại sao họ không phản hồi là vé đã hết để người dân khỏi tiếp tục nhắn tin, khỏi phải bỏ công việc mà đợi chờ, một HK bức xúc.
Cũng liên quan tới chuyện mua vé tàu, xe trong dịp Tết Ất Mùi 2015, ông Thượng Thanh Hải - Phó giám đốc, Bến xe Miền Đông vừa cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán 2015, giá vé xe sẽ tăng từ 20-60% so với mức giá vé ngày thường nhằm bù lỗ cho chiều xe chạy rỗng từ các tỉnh về TP.HCM đón khách.
Q.Huy