Thứ năm, 24/7/2014, 22h07

Tặng quà cho gia đình chính sách

Cán bộ Thành đoàn TP.HCM thăm hỏi và tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: N.Anh

(GD TP.HCM): - Ngày 24-7, bà Đào Thị Hương Lan - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM - cho biết: Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2014), Sở Tài chính và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP đã trình UBND TP.HCM mức chi quà tặng cho thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ do quận/huyện quản lý và thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại Bộ Tư lệnh TP, Công an TP và Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã được UBND TP chấp thuận. Theo đó, mức chi quà năm 2014 bằng với mức chi của năm 2013. Cụ thể, bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, thương binh, người hưởng chính sách có mức chi là 1,1 triệu đồng/người; mức 700.000 đồng/người được áp dụng đối với thương binh, người hưởng chính sách, bố, mẹ, vợ liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ hưởng trợ cấp định suất nuôi dưỡng, thân nhân 2 liệt sĩ; mức 450.000 đồng/người được áp dụng đối với thương binh, người hưởng chính sách, thân nhân chủ yếu của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp cơ bản…
* Sáng 24-7, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức Lễ nhận phụng dưỡng suốt đời cho 27 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn TP.HCM nhằm thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ TP trước những đau thương, mất mát của các bà mẹ Việt Nam anh hùng trong suốt những năm tháng chiến tranh. Sau buổi lễ, đồng loạt cơ sở Đoàn sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công, dọn dẹp và làm vệ sinh sạch sẽ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM…
K.Anh - L.Vy