Thứ ba, 15/4/2014, 21h04

TP.HCM: Nhiều hoạt động kỷ niệm dịp 30-4 và 1-5

(GD TP.HCM): - Ngày 15-4, tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2014) và 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886/1-5-2014).
Lễ khai mạc triển lãm diễn ra vào sáng 25-4, tại Công viên Lam Sơn, Công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi (từ ngã tư đường Lê Thánh Tôn đến ngã tư đường Nguyễn Du). Lãnh đạo TP tổ chức 2 đoàn viếng các nghĩa trang TP vào sáng 29-4. Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử và biểu diễn nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ được tổ chức vào tối 30-4 tại Nhà hát TP.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khu A Công viên 23-9, quận 1 vào ngày 1-5 và tại Sân khấu Sen Hồng, Công viên Gia Định 2; hỗ trợ các trung tâm văn hóa quận - huyện tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Trung tâm Văn hóa quận 12, Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện Bình Chánh và huyện Cần Giờ; tổ chức giải Đua thuyền truyền thống TP năm 2014 trên tuyến kênh Tàu Hủ - Bến Nghé; tổ chức giải Việt dã lực lượng vũ trang tại tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa; tổ chức thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật trên đường Lê Duẩn, quận 1 từ ngày 25-4 đến 5-5; khánh thành giai đoạn 1 lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao đơn giản ngoài trời dọc tuyến kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và tuyến đường Võ Văn Kiệt.
Bộ Tư lệnh TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao vào ngày 30-4 tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2). Thành đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các khu ký túc xá sinh viên trong hai ngày này…
T.N.N