Thứ ba, 23/12/2014, 21h12

Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(GD TP.HCM): - Sáng 23-12, Bộ GD-ĐT chính thức phát động cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc thi được tổ chức là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ nói chung và HSSV nói riêng hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 85 năm ngày thành lập Đảng. Cuộc thi còn có mục đích nữa là tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam, tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đối tượng dự thi là đoàn viên, thanh thiếu niên, HSSV ở trong nước và ngoài nước. Các tầng lớp nhân dân quan tâm cuộc thi. Thí sinh tham gia sẽ trải qua 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận. Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng Ban tổ chức cuộc thi mong muốn hoạt động không chỉ trong khuôn khổ một cuộc thi mà sẽ trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các nhà trường và cơ sở Đoàn, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ tương lai của đất nước.
Cuộc thi bắt đầu từ ngày 23-12-2014 đến 29-3-2015.
Nghiêm Huê