Thứ tư, 2/5/2012, 10h05

Xây mới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Mô hình Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình mới được xây tại khu đô thị Nam Sài Gòn

(GD TP.HCM): - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận vừa ký tắt hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Đền bù giải tỏa (Compensation Clearance Company) để làm cơ sở pháp lý cho việc chuẩn bị xây Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình mới. Dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình mới được xây dựng trên khu đất rộng 3,5ha tại khu 6A Nam Sài Gòn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thuộc khu vực 5ha mà TP đã quy hoạch để phát triển các bệnh viện tương lai. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là trên 1.130 tỉ đồng. Theo Tổng công ty Đền bù giải tỏa, dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình mới sẽ là một cao ốc 12 tầng (chưa kể một tầng hầm) có quy mô giai đoạn 1 là 500 giường bệnh.
Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận cho biết, theo kế hoạch phát triển ngành y tế của TP, từ nay đến năm 2015 phải có thêm ít nhất 4.300 giường bệnh. TP sẽ cần hơn 13.000 tỉ đồng để xây dựng các bệnh viện tại các tuyến đường cửa ngõ và bệnh viện chuyên khoa nhằm giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh đang tăng nhanh.
H.T