Thứ năm, 23/10/2014, 23h10

Cung cấp thông tin quan hệ Trung - Mỹ - Việt cho giáo viên, học sinh

Trường THPT Trần Khai Nguyên vừa tổ chức tọa đàm trao đổi về mối quan hệ quốc tế giữa Hoa Kỳ - Trung Quốc - Việt Nam cho gần 100 giáo viên và học sinh các trường THPT trên địa bàn Q.5 nhằm mang đến cho giáo viên có cách tiếp cận, chọn lọc và sử dụng những tư liệu từ các phương tiện thông tin một cách khách quan, hiệu quả nhất. Từ việc sử dụng tư liệu, các giáo viên sẽ đem đến cho học sinh những kiến thức lịch sử hữu ích, chân thực mà sách giáo khoa chưa truyền tải hết. Tại hội thảo, các giáo viên và học sinh đã được nghe TS. Lê Vinh Quốc, nguyên Trưởng khoa Lịch sử Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phân tích những biến động phức tạp trong mối quan hệ 3 nước từ sau chiến tranh lạnh (1991) đến nay, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận, nêu lên quan điểm cá nhân về đường lối đối ngoại của Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ dựa trên sự biến động của thế giới và nền tảng chính sách của mỗi quốc gia. Các giáo viên cũng cho rằng, các kiến thức trong sách lịch sử, nhất là sách lịch sử lớp 12 cần được cung cấp một cách khách quan, không nên áp đặt tư tưởng hay quan điểm chính trị để giúp học sinh hiểu và vận dụng vào thực tế một cách thiết thực, nhất là trước mối đe dọa từ Trung Quốc như hiện nay.
Ngọc Anh