Thứ sáu, 27/4/2012, 11h04

Đường đến trường không an toàn

Đi đò vượt sông để vào đất liền học nhưng các em HS (Thạnh An, Cần Giờ) không chịu mặc áo phao

Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động phụ huynh, học sinh (PH, HS) về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT). Các trường chủ động thông qua hệ thống liên lạc điện tử, sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình phổ biến nội dung về công tác ATGT. Đồng thời, yêu cầu 100% phụ huynh ký cam kết với nhà trường về trách nhiệm của cha mẹ trong việc tuyên truyền, giáo dục con cái và gương mẫu chấp hành Luật Giao thông...
Thế nhưng sau một thời gian tuyên truyền vận động, vẫn còn nhiều PH, HS “phớt lờ” việc chấp hành nghiêm Luật ATGT. Điều này làm không ít người đi đường lo lắng cho sự bất an trên con đường đến trường của các em HS.
Giáo Dục TP.HCM đã ghi nhận được hàng loạt những hình ảnh vi phạm của PH, HS khi tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Bãi xe gắn máy toàn xe phân khối lớn của Trường THPT B., Q.1

Không đội mũ bảo hiểm, đi xe phân khối lớn khi tham gia giao thông của HS Trường THPT V. (Bình Thạnh)

Chở 3, không đội mũ bảo hiểm, đi xe phân khối lớn khi tham gia giao thông của HS Trường THPT V. (Bình Thạnh)

Không đội mũ bảo hiểm cho con mà còn chở con vượt đèn đỏ (ảnh chụp ở ngã tư Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình)

 
Lê Quang Huy