Thứ năm, 23/4/2015, 22h04

Nhiều thú vị tại chung kết Vô địch tiếng Anh THCS TP.HCM 2015

Các thí sinh làm bài thi tại vòng 1
Ngày 26-4, vòng chung kết cuộc thi Vô địch tiếng Anh THCS TP.HCM 2015 (Ho Chi Minh Junior English Championship 2015) sẽ diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên (quận 3). 48 thí sinh (TS) lớp 6, 7, 8 trong tổng số hơn 1.600 TS đã xuất sắc giành tấm vé tranh tài tại vòng này.
Các TS chia làm 12 đội, cũng là đại diện cho 12 trường THCS lần lượt tham gia vào 2 phần. Phần I - Hùng biện, đánh vần nhanh. Theo đó, ở lượt hùng biện, 12 đội chia thành 6 cặp, mỗi cặp đội sẽ được nhận 1 chủ đề. Hai đội trong cặp thi đấu sẽ hùng biện chủ đề theo hai hướng: Một đội sẽ hùng biện theo hướng tán thành với ý kiến trong chủ đề (gọi là PRO team) và đội còn lại sẽ hùng biện theo hướng không tán thành với ý kiến trong chủ đề (gọi là CON team).
Sau khi 2 đội hoàn thành phần hùng biện của mình, 2 đội lần lượt đặt câu hỏi phản biện cho đội còn lại. Ở lượt đánh vần nhanh,Ban tổ chức đọc 4 từ tiếng Anh bao gồm từ, loại từ và nghĩa của từ. Loại từ và nghĩa của từ sẽ được hiển thị trên màn hình, 2 đội thi giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Đội đầu tiên trả lời sai thì đội tiếp theo được quyền trả lời. Kết thúc phần I, 4 đội có điểm cao nhất sẽ tiếp tục tham dự phần II - Đấu trí.
Lưu ý, kết thúc phần I, có các đội đồng điểm nhau sẽ tiếp tục tham dự đánh vần nhanh (Spelling Bee), đội nào có câu trả lời đúng đầu tiên sẽ tiếp tục tham gia phần II. Lúc này,4 đội thi sẽ lần lượt chọn và trả lời 12 câu hỏi tiếng Anh liên quan đến các chủ đề khoa học, xã hội, toán học, ngôn ngữ và văn học theo các gói điểm 10 đến 60. Mỗi câu hỏi có 2 lượt trả lời (không tính đội mất lượt). Nếu trả lời đúng, các đội sẽ ghi trọn điểm gói câu hỏi lựa chọn. Ngược lại, đội giành quyền trả lời nhưng trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi đó. Ban tổ chức sẽ đọc câu hỏi và các đội sẽ bấm chuông giành quyền trả lời.
TS được quyền sử dụng giấy nháp, máy tính điện tử cho phần thi này. Dựa vào điểm số phần II, Ban tổ chức sẽ chọn ra chủ nhân giải nhất, nhì, ba, khuyến khích. Trường hợp các đội đồng điểm số sẽ tham dự phần thi phụ để tìm ra đội thắng cuộc.
Cuộc thi Vô địch tiếng Anh THCS TP.HCM 2015  do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Công ty cổ phần Giáo dục Yola tổ chức. Mục đích nhằm giúp học sinh kiểm tra 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh. Đồng thời tạo điều kiện để học sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, rèn luyện các kỹ năng mềm, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong nhà trường.
Bài, ảnh: N.Trinh
48 TS tham gia chung kết cuộc thi
Trường THCS Lê Lợi: Mai Thanh Nhã (8/11); Đỗ Hà My (8/1); Nguyễn Vũ Huyền Thanh (7/10); Nguyễn Vũ Anh Thuyên (7/10); THCS Minh Đức: Lê Nhật Anh (8/11); Trịnh Quỳnh Anh (8/12); Nguyễn Cao Minh Thư (7/10); Nguyễn Thảo Vy (6/13); THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Hoàng Ngọc Xuân Mai (7A1); Trần Thế Minh (6A1); Trần Thiện Nhân (8A8); Phạm Sơn Hoàng (8A8); THCS Võ Trường Toản: Huỳnh Minh Thảo (8/4); Đặng Vinh Khôi (7/8); Nguyễn Phương Quỳnh Anh (8/4); Hà Mai Khanh (6/4); THCS Lê Văn Tám: Chu Thanh Xuân (7/7); Lê Song Mỹ Uyên (8/8); Nguyễn Phúc Minh Quang (6/1); Đoàn Kỹ Lam (8/8); THCS Colette: Nguyễn Ngọc Đông Anh (7/2); Đồng Hà Nhuận (8/2); Nguyễn Minh Quân (8/3); Lê Khanh (7/3); THCS Hoàng Hoa Thám: Hoàng Hạnh Nhi (8/4); Nguyễn Phạm Minh Tú (8/2); Trần Thanh Lâm (7/6); Lý Thiên Ân (6/6); THCS Ngô Quyền: Đặng Minh Triết (6A7); Nguyễn Ngọc Minh Uyên (7A9); Nguyễn Phạm Nhật Thanh (8A9); Phan Ngọc Nhật (8A9); THCS Nguyễn Gia Thiều: Trần Nguyễn Tường Huy (8/3); Lê Diễm Quỳnh (8/8); Đỗ Nguyễn Ngân Quỳnh (6/1); Nguyễn Hồng Khánh (7/3); THCS Lê Quý Đôn: Hồ Nguyên Khang (7A12); Lê Anh Quân (8A12); Phạm Thảo Nguyên (8A12); Hồ Nguyễn Thiên Kim (6A13); THCS Hai Bà Trưng: Võ Đăng Khoa (8A7); Nguyễn Tất Thành Tín (7A9); Nguyễn Minh Đăng (8A7); Nguyễn Nhật Hy (6A7); THCS Trần Văn Ơn: Đặng Hoàng Long (8A13); Vũ Hoàng Lê Vân (6A1); Huỳnh Gia Phú (6A13); Bùi Phan Thùy Minh (7A1).