Thứ bảy, 14/2/2015, 07h02

Quảng Ngãi: Kinh phí xây trường vẫn chưa có hướng giải quyết

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển tặng quà cho học sinh vượt khó học tập của huyện đảo Lý Sơn

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT có buổi làm việc với UBND tỉnh và ngành giáo dục Quảng Ngãi.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển một số điểm khó khăn mà ngành GD-ĐT Quảng Ngãi cần được Bộ GD-ĐT hỗ trợ. Cụ thể như: Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp học, nhà ở cho giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp… Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh khó khăn của Quảng Ngãi hiện nay là giáo dục miền núi.
Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cũng đã kiến nghị với bộ một số vấn đề liên quan, trong đó nhấn mạnh đến việc thực hiện nghị định 115 về phân cấp quản lý giáo dục; Bộ GD-ĐT quan tâm đến các nguồn vốn từ các chương trình để hỗ trợ cho giáo dục Quảng Ngãi; cần có chính sách phù hợp hỗ trợ giáo viên dạy lớp mẫu giáo ghép; việc chi hoạt động tính theo lương tối thiểu gặp nhiều khó khăn trong hoạt động dạy và học…
Sau khi nghe một số kiến nghị đề xuất của ngành giáo dục Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã cảm thông những khó khăn mà tỉnh Quảng Ngãi đang phải đối mặt. Đối với cơ sở vật chất thiếu thốn là khó khăn chung trên toàn quốc. Có những vấn đề mà hiện nay Bộ GD-ĐT cũng chưa có hướng giải quyết cụ thể, chẳng hạn việc xác định vị trí việc làm đối với cán bộ GD-ĐT viên; những vấn đề thực hiện nghị định 115…
Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đến thăm và tặng 60 suất quà cho các em học sinh bậc tiểu học, THCS và THPT của huyện đảo Lý Sơn, mỗi suất quà 500.000 đồng, tặng 3 ti vi, 3 đầu DVD cùng nhiều sách vở cho Phòng GD-ĐT huyện, tặng 2 bộ máy vi tính cho Trường THPT Lý Sơn. Tổng giá trị quà tặng trong đợt này gần 80 triệu đồng. Hiện nay, ngành giáo dục huyện Lý Sơn đang gặp một số khó khăn về xây dựng trường chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, vấn đề tổ chức kỳ thi chung sắp tới đối với học sinh lớp 12… Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã chia sẻ những khó khăn mà ngành giáo dục huyện Lý Sơn đang phải đối mặt, đồng thời cũng trao đổi một số chủ trương của Bộ GD-ĐT mà các trường học cần linh hoạt thực hiện trong thời gian tới. Riêng đối với kỳ thi chung toàn quốc sắp tới đối với học sinh lớp 12, Thứ trưởng cũng đã ghi nhận những khó khăn khi các em đi thi trong đất liền, đồng thời sẽ truyền đạt vấn đề này đối với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
Bài, ảnh: Phước Trung