Thứ tư, 20/8/2014, 16h08

Liên hoan ca trù toàn quốc 2014

Không giống những liên hoan lần trước, Liên hoan ca trù 2014 sẽ không có nhiều nghệ nhân cao tuổi.

Một tiết mục trong Liên hoan ca trù 2012

Ban tổ chức khẳng định đây sẽ là liên hoan của những ca nương trẻ, những người được coi là kết quả của nỗ lực trao truyền, gìn giữ ca trù suốt bao năm qua. Và câu hỏi liệu đã đến lúc ca trù gặt được quả ngọt chắc sẽ có câu trả lời trong liên hoan diễn ra từ ngày 26 đến 29-9 ở Hà Nội.

Tại buổi họp báo diễn ra ngày 19-8, nhạc sĩ Đặng Hoành Loan bày tỏ kỳ vọng: các ca nương trẻ tham gia đông hơn chứng tỏ tình trạng học và tiếp nối ca trù là khả quan.

Không giống những lần liên hoan trước, các ca nương tham dự liên hoan phải gửi băng âm thanh về Viện âm nhạc thẩm định trước. Việc này cũng góp phần tránh cảnh nhộn nhạo, “vàng thau lẫn lộn” vẫn thường gặp trong các cuộc liên hoan.

Ban tổ chức cũng đòi hỏi các ca nương tham gia phải nắm rõ các thể cách hát cơ bản của ca trù, đồng thời khuyến khích việc trình diễn những điệu ca trù mới được phục hồi, phát hiện. Theo thống kê, có tới 26 đơn vị thuộc 12 tỉnh, thành phố tham dự liên hoan lần này.

H.HƯƠNG (TTO)