Thứ bảy, 17/1/2015, 23h01

Nhiều sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi TOEIC quốc tế

Ngày 17-1, tại Trường ĐH Luật TP.HCM đã diễn ra buổi họp mặt “Ba năm đồng hành đến thành công” giữa nhà trường với Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ (VASS) và IIG Việt Nam trong việc đào tạo và tổ chức kỳ thi TOEIC quốc tế dành cho sinh viên (SV). Nhận thấy việc nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho SV ngành luật, đặc biệt là tiếng Anh để SV có thể hòa nhập với nền giáo dục thế giới, có thể đọc và hiểu các tài liệu của nước ngoài nên từ năm 2008 trường đã xây dựng chuẩn đầu ra tiếng Anh dành cho tất cả SV của nhà trường theo thang đo quốc tế: TOEIC từ 450-600 điểm dành cho SV hệ ĐH chính quy, 300 điểm dành cho hệ tại chức và chứng chỉ B1, B2 - khung châu Âu dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh. Đây là một trong những trường ĐH đầu tiên xây dựng chuẩn tiếng Anh theo chuẩn quốc tế trong khi nhiều trường khác chỉ lấy chuẩn A, B, C quốc gia hoặc chuẩn TOEIC nội bộ để làm chuẩn đầu ra. Rất nhiều SV của trường đã đạt xa điểm chuẩn từ 600, 700, 800 điểm, đặc biệt Nguyễn Thế Đức Tâm (ngành quản trị luật) đã đạt 990/990 điểm tuyệt đối và là thủ khoa TOEIC Việt Nam. Trước đó, Lê Ngọc Quỳnh Anh (khóa 34) cũng đã xuất sắc đạt 975/990 điểm tuyệt đối…
D.B