Thứ năm, 30/10/2014, 22h10

Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10: Trao 57 huy chương vàng cho thí sinh xuất sắc

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Lễ bế mạc Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10. Kỳ thi  lần này được tổ chức từ ngày 19 đến 29-10 với 25 nghề, thu hút 283 thí sinh, 192 chuyên gia và các quan sát viên đến từ 10 nước ASEAN. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 57 huy chương vàng, 22 huy chương bạc, 33 huy chương đồng và 74 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc. Đoàn Việt Nam đứng thứ nhất toàn đoàn với 15 nghề được huy chương vàng, 6 nghề được huy chương bạc, 7 nghề được huy chương đồng và 11 nghề được chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc. Những thí sinh đạt huy chương và chứng chỉ nghề xuất sắc đều được công nhận kỹ năng, tay nghề tại tất cả các quốc gia trong khu vực ASEAN.
Theo thống kê, trong những ngày diễn ra kỳ thi, có trên 10.000 lượt khách tham quan, trong đó có gần 2.500 lượt khách quốc tế đến từ các nước ASEAN và 70 quốc gia khác trên thế giới.
Được biết, nước đăng cai tổ chức kỳ thi lần thứ 11 là Malaysia.
PV