Thứ năm, 23/10/2014, 23h10

TP.HCM: Tháng 11 cần khoảng 30.000 lao động

Đó là số lượng dự kiến về nhu cầu tuyển dụng lao động do Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM vừa thông báo. Theo đó tháng 11 thành phố sẽ có nhu cầu tuyển 20.000 chỗ làm việc và nhu cầu 10.000 lao động thời vụ. Về trình độ chuyên môn, ĐH - trên ĐH khoảng 14%, CĐ 15%, TC 25%, CNKT 7%, sơ cấp nghề 6% và lao động phổ thông 33%. Nhu cầu tuyển dụng tiếp tục xu hướng vào nguồn lao động có trình độ, tay nghề. Nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ sẽ tăng cao trong 2 tháng cuối năm 2014 để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Thị trường lao động thành phố tập trung xu hướng tuyển dụng lao động có trình độ và kinh nghiệm, vì vậy sinh viên - học sinh mới tốt nghiệp ra trường ngoài việc  trau dồi thật tốt cho bản thân vững vàng về kiến thức chuyên môn, cần rèn luyện cho mình những kỹ năng cần thiết để tham gia vào thị trường lao động.
D.B