Thứ hai, 16/2/2015, 20h02

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân: Xây dựng thành phố thành trung tâm GD-ĐT chất lượng cao của khu vực

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trao tặng bằng khen cho HS giỏi cấp quốc gia và thành phố
Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2014 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2015; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, Giáo dục TP.HCM  đã có buổi trao đổi cùng đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM xoay quanh những vấn đề này.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trao tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể ngành giáo dục
 
PV: Thưa đồng chí, năm 2014 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế phục hồi chậm, TP.HCM đã có những giải pháp nào để vượt qua những thách thức này?
Đồng chí Lê Hoàng Quân: Năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng sự phát triển của thành phố (TP), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Kinh tế TP tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 9,6% (năm 2013 tăng 9,3%); chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt (tăng 1,65% so với năm 2013 tăng 5,2%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, hiệu quả đầu tư tăng. Bên cạnh đó, TP đã tích cực, chủ động triển khai hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục hồi sản xuất - kinh doanh như Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã hỗ trợ cho 1.089 doanh nghiệp vay gần 39.000 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn thị trường gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh chương trình kết nối với các tỉnh thành trong cả nước nhằm đảm bảo cung cấp nguồn hàng hóa dồi dào, ổn định. Thị trường xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng hóa, hiện nay hàng hóa của TP đã xuất khẩu sang 230 quốc gia, vùng lãnh thổ; kim ngạch xuất khẩu ước cả năm 2014 đạt 32 tỷ USD (tăng 8,8% so cùng kỳ); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 30,69 tỷ USD (tăng 7,2% so cùng kỳ); thu ngân sách vượt 11,44% dự toán, tăng 11,39% so với năm 2013; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,2 tỷ USD, tăng 91,6% so cùng kỳ; khách du lịch quốc tế đạt 4,4 triệu lượt người, tăng 7% so với cùng kỳ.

Ông Lê Hoàng Quân thăm hỏi, tặng hoa GS. Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đầu tư phát triển tiếp tục được tăng cường, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực từ các thành phần kinh tế; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2014 đạt trên 250.000 tỷ đồng, chiếm 28,5% GDP (hiệu quả hơn so kế hoạch đề ra 31%). Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, từng bước đồng bộ, hiện đại; chất lượng công tác quy hoạch đô thị được nâng cao. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả thiết thực, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Triển khai nghị quyết của Quốc hội về thực hiện Đề án quản lý người nghiện ma túy trong thời gian chờ thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đạt nhiều kết quả bước đầu. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của người đứng đầu và các cơ quan đơn vị được quan tâm hơn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ngay cả trong các tình huống phức tạp phát sinh…
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên nhưng vẫn còn những hạn chế, yếu kém, thưa đồng chí, điều đó thể hiện ở những điểm nào?

Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP trồng cây bàng vuông tại Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội TP vẫn còn nhiều khó khăn, bộc lộ một số hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế phục hồi chậm, thiếu vững chắc; tổng cầu của nền kinh tế còn yếu. Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn. Hoạt động xuất khẩu có tăng trưởng nhưng phần lớn mặt hàng xuất khẩu là gia công, giá trị gia tăng không cao, thiếu sản phẩm chiến lược. Ngoài ra, chất lượng và hiệu quả trên một số lĩnh vực công tác chưa cao, thiếu đồng bộ như: Công tác giải phóng mặt bằng, việc giải quyết các điểm ngập nước, cấp nước sạch cho nhân dân... Tình hình phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là trộm cắp; tệ nạn xã hội chuyển biến phức tạp, nhất là ma túy, mại dâm gây tâm lý lo lắng, bất ổn trong xã hội. Tình hình cháy, nổ trên địa bàn TP tuy có giảm về số vụ nhưng thiệt hại về người tăng so cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng quan liêu, chưa nắm sát tình hình, chưa giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân vẫn còn tồn tại ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015 của TP như thế nào, thưa đồng chí?
Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm 2011-2015, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo thế và lực mới để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2016-2020. TP sẽ tiếp tục phát huy, khai thác tiềm năng, thế mạnh vốn có, tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ; góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tập trung mọi nguồn lực để tăng trưởng kinh tế hợp lý, tháo gỡ khó khăn sản xuất - kinh doanh. Theo đó, GDP của TP dự kiến tăng từ 9,5-10% so với năm 2014, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP. Các đơn vị chuẩn bị triển khai đề án tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ, góp phần quan trọng vào việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP từ chiều rộng sang chiều sâu. Trước mắt sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn để đổi mới thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực, tìm kiếm thị trường, nghiên cứu nâng cao chất lượng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu, có lợi thế của TP. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ với những ưu đãi mà pháp luật cho phép để thu hút các doanh nghiệp.

Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBND TP thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Nguyễn Đình Thái Châu - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Nâng cao hiệu quả đầu tư công, ưu tiên vốn tập trung thực hiện 6 chương trình đột phá, chú trọng các công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện; đẩy mạnh thực hiện chương trình an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo; nâng cao hiệu quả phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.
Thưa đồng chí, Thành ủy đã thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW, TP.HCM đã và tiếp tục triển khai như thế nào để có những chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả GD-ĐT?
Xác định GD-ĐT là động lực quan trọng để phát triển bền vững, TP phấn đấu đến năm 2020, hệ thống GD-ĐT của TP.HCM sẽ được chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập với các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc; đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại, đáp ứng chuẩn giáo dục quốc tế; phát huy tốt nhất năng lực sáng tạo của người học; chú trọng giáo dục lối sống, nhân cách, đạo đức, lý tưởng và truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM tặng hoa cho các thầy cô giáo tiêu biểu trong công tác thi đua (2010 - 2015) của quận 7

Ngoài ra, lãnh đạo TP sẽ tập trung các giải pháp nhằm xây dựng TP thành trung tâm GD-ĐT chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á; bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển giáo dục và chất lượng giáo dục; xây dựng xã hội học tập, khuyến khích, tạo điều kiện công bằng và thuận lợi để mọi người dân TP được học tập suốt đời; xây dựng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của TP; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thưa đồng chí, TP.HCM đã có những chính sách gì để thu hút nhân tài, chăm lo cho sự nghiệp GD-ĐT thật sự phát triển bền vững?
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của GD-ĐT đối với công cuộc xây dựng và phát triển TP, trong nhiều năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đặc biệt quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp GD-ĐT của TP. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng ngành GD-ĐT tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích rất đáng tự hào. Nhiều tấm gương sáng, nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện và được nhân rộng, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển GD-ĐT TP. Điều đó minh chứng cho tinh thần phấn đấu vượt khó vươn lên, tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, sáng tạo của đội ngũ thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục của ngành GD-ĐT TP.
Về giải pháp thu hút nhân tài, các chuyên gia khi được tuyển dụng sẽ nhận nhiều chế độ ưu đãi về lương, phụ cấp và đi lại. Mức lương dựa theo thỏa thuận giữa chuyên gia với thủ trưởng các đơn vị, cộng thêm các khoản khác có thể lên đến 150 triệu đồng/tháng. Số tiền chi trả lấy từ ngân sách Nhà nước, bên cạnh đó, chuyên gia được hỗ trợ kinh phí tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia được tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, thị thực xuất nhập cảnh, đăng ký cư trú cho bản thân và thành viên gia đình; được chuyển đổi ngoại tệ và mang ra khỏi Việt Nam các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam hoặc các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật. Các chuyên gia còn được bố trí nhà ở công vụ (đối với đơn vị có nhà ở công vụ) hoặc tạo điều kiện thuận lợi để mua nhà, ổn định chỗ ở; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho vợ hoặc chồng tại các đơn vị thuộc TP nếu có nhu cầu và chuyên môn phù hợp; con cái được tạo điều kiện học tập… Bốn đơn vị đầu tiên của TP sẽ thí điểm chương trình này là Khu công nghệ cao, Khu nông nghiệp công nghệ cao, Viện Khoa học - Công nghệ tính toán và Trung tâm Công nghệ sinh học.
Nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, thay mặt cho lãnh đạo TP, đồng chí có lời nhắn gửi gì tới thầy cô giáo?
Thay mặt lãnh đạo TP, tôi thân ái gửi lời chúc mừng năm mới - Xuân Ất Mùi 2015 tới toàn thể các nhà giáo lão thành, cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên toàn ngành GD-ĐT dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt; tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng sự nghiệp trồng người của TP ngày càng đạt được nhiều thành tích hơn nữa.
TP trân trọng ghi nhận những thành tích, cống hiến của ngành GD-ĐT trong thời gian qua và tôi tin rằng với sự quan tâm của Thành ủy, HĐND TP, sự chỉ đạo của UBND TP và phối hợp của UBMTTQ Việt Nam TP.HCM trong thời gian tới ngành GD-ĐT của TP sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích trong sự nghiệp GD-ĐT.
Trân trọng cám ơn đồng chí và kính chúc đồng chí cùng gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe để lãnh đạo TP.HCM thực hiện thành công các mục tiêu đề ra!
Lê Quang Huy (thực hiện)