Thứ sáu, 26/9/2014, 10h09

Hội thảo Kỳ sát hạch kỹ sư Công nghệ Thông tin theo chuẩn Nhật Bản

Sáng 26/9/2014 tại Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao q.9 tổ chức buổi hội thảo “ Kỳ sát hạch kỹ sư Công nghệ thông tin theo chuẩn Nhật Bản” với sự tham dự của ông Nguyễn Minh Hạnh - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao q.9, ông Nguyễn Trung Hà (Giám đốc Trung tâm VITEC), ông Ogawa Kenji (phó trưởng ban, IT Human Resource Dev. HQ Information Technology Promotion Agency, Japan), ông Ohnuma Kiyoto (Giám đốc Cty ITEC tại Việt Nam) và ông Phan Đình Thế Huân (Giảng viên ĐH Hoa Sen) đã đến giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm.

Được biết, buổi Hội thảo này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản về việc thiết lập Hệ thống sát hạch Kỹ sư Công nghệ thông tin (CNTT) ở Việt Nam, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP training) phối hợp với Trung tâm Đào tạo VITEC và Cơ quan Hỗ trợ và Phát triển Công nghệ thông tin ( IPA) tổ chức Hội thảo với các nội dung: Hệ thống sát hạch Công nghệ Thông tin Nhật Bản ở Châu Á; Vai trò kỹ năng CNTT trong việc phát triển nguồn nhân lực; Hệ thống sát hạch Công nghệ thông tin theo chuẩn Nhật Bản được phát triển tại Việt Nam và các nước ITPEC ( Philippines, Myanmar, Thái Lan, Mông Cổ, Malaysia và Nhật Bản) và Chia sẻ kinh nghiệm và lợi ích khi được công nhận Kỹ sư CNTT tương đương theo chuẩn Nhật Bản.

Theo nhận xét của ông Nguyễn Trung Hà – Giám đốc TTĐT VITEC “ Hệ thống chuẩn kỹ năng CNTT và các kỳ sát hạch của VITECdang và sẽ trở thành thước đo đáng tin cậy cho năng lực nhân lực CNTT trong nước, trở thành cầu nối có hiệu quả giữa môi trường đào tạo và môi trường công nghiệp và có sự chủ trương và quan tâm mạnh mẽ hơn nữa về phía nhà nước và doanh nghiệp trong nước trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ CNTT trong nước theo trình độ kĩ năng chung trong khu vực và trên thế giới”.
Trần Kiệt