Thứ sáu, 10/10/2014, 10h10

“Ngày hội hiến máu tình nguyện” của Hanwha Life Việt Nam năm 2014

Ngày 9/10/2014 vừa qua, Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, gọi tắt là Hanwha Life Việt Nam đã phối hợp cùng Nhà văn hóa Thanh Niên tổ chức chương trình “Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 4” nhân kỉ niệm 62 năm ngày thành lập Tập đoàn Hanwha (09/10/1952 - 09/10/2014).
 Với khẩu hiệu “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” chương trình nhận được sự hưởng ứng của lực lượng nhân viên và tư vấn tài chính của Hanwha Life Việt Nam, thu hút được 250 tình nguyện viên đăng ký trong đó có 210 người đủ điều kiện hiến máu. Tổng lượng máu huy động được 65.800 mil máu tương đương 263 đơn vị máu (mỗi đơn vị máu tương đương 250 ml máu).
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Cường - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên cho biết: “Đây là lần thứ 3 Nhà văn hóa Thanh Niên phối hợp với công ty Hanwha Life Việt Nam tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều công ty tham gia hiến máu nhân đạo để có thể mang món quà cuộc sống đến với nhiều người bệnh hơn nữa”.
Là thành viên của Tập đoàn Hanwha, Hanwha Life Insurance là công ty bảo hiểm nhân thọ lâu đời nhất tại Hàn Quốc được thành lập năm 1946. Hanwha Life Việt Nam (thành lập năm 2009) có vốn điều lệ là 1.891.140.000.000 đồng (tương đương 102,78 triệu đô la Mỹ) và là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có số vốn điều lệ đứng đầu tại nước ta.
Sau 5 năm hoạt động, Hanwha Life Việt Nam đã 4 năm liên tiếp: 2010, 2011, 2012, 2013 được nhận Giải thưởng Rồng Vàng với danh hiệu “Dịch vụ tài chính tốt nhất” do Thời báo Kinh Tế Việt Nam phối hợp với Cục Đầu Tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng.
Ngoài ra, Hanwha Life Việt Nam còn là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có nhiều hoạt động vì cộng đồng, trong đó chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức thường xuyên. Qua chương trình này, ban tổ chức mong muốn gửi gắm nhiều thông điệp, tuyên truyền những thông tin hữu ích về hành động hiến máu cứu người đến các bạn trẻ đang sinh hoạt tại Nhà văn hóa Thanh Niên cũng như trong cộng đồng xã hội.

    Hồ Hải