Thứ sáu, 4/7/2008, 15h48

Quận 1 bùng phát dịch sốt xuất huyết

(GD TP.HCM): - Sáng 3-7, Sở Y tế TP.HCM đã có buổi làm việc với UBND Q.1, Trung tâm Y tế dự phòng Q.1 về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM).

Tính đến ngày 30-6-2008, toàn quận có 106 ca SXH và 34 ca TCM (tăng 300% so với 6 tháng đầu năm 2007), các ca bệnh rải đều tại 10 phường trên địa bàn quận. Riêng khu vực trường học, đã xảy ra 5 ca TCM tại Trường MN 30-4 (3 ca) và Trường MN Lê Thị Riêng (2 ca). Những ca bệnh này đều xảy ra tại cùng một lớp. Đối với dịch SXH, quận đã xác định được các ổ muỗi và lăng quăng ở khu Mã Lạng, P.Nguyễn Cư Trinh do nhiều hộ dân có thói quen chứa nước máy trong lu. So với nhiều quận huyện khác, mật độ xây dựng ở Q.1 tương đối nhiều, đặc biệt là các P.Bến Nghé, Nguyễn Thái Bình, Cầu Ông Lãnh. Ở những công trình này có nhiều vũng nước tù lâu ngày, tạo điều kiện cho muỗi phát sinh. Nhận xét về cách phòng chống dịch ở Q.1, ông Lê Trường Giang - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng: “Cách phòng chống muỗi hiện nay chỉ là phần ngọn, chỉ có tác dụng khống chế sự bùng phát của dịch chứ không thể dứt điểm được dịch bệnh. Nguy cơ bùng phát vào năm sau là khó tránh khỏi”.

H.Triều