Thứ bảy, 29/11/2014, 14h11

Việt Nam xác lập 4 kỷ lục châu Á mới

Theo thông tin từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục châu Á đã chính thức công nhận 4 kỷ lục Việt Nam trở thành Kỷ lục châu Á.
Các kỷ lúc đó gồm: Lá cờ Phật giáo bằng xôi lớn nhất châu Á do Công ty Thực phẩm Bình Tây thực hiện với kích thước 2m x 5m, nặng 500kg; cụ ông Huỳnh Văn Ráng (Bình Dương) là người cao tuổi nhất (84 tuổi) bốn lần chinh phục đỉnh Fansifan; bộ sưu tập tem có hình dạng khác lạ số lượng nhiều nhất với trên 4.300 con tem của nhà sưu tập Hàn Tấn Quang; tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ nu nghiến lớn nhất với kích thước cao 2,56m; rộng 1,54m.
Nhân dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã công nhận một số kỷ lục mới trong đó nổi bật như: Bộ sách 10 cuốn ghi tên các anh hùng liệt sĩ của cả nước là bộ sách có khổ lớn nhất (70cm x 100cm) và có trọng lượng nặng nhất từ 200kg đến 500kg; NXB Giáo dục là đơn vị có số lượng đầu sách và bản sách xuất bản cao nhất; Công ty TNHH TM Bình Minh là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên thắng kiện doanh nghiệp Mỹ; TS Nguyễn Nhã là người có công trình nghiên cứu, tập hợp hồ sơ tài liệu về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để dịch sang tiếng Anh nhiều nhất…
Theo SGGP