Thứ hai, 22/12/2014, 11h12

Phim chiến tranh hay nhất VN lên sóng

 Mùi cỏ cháy, bộ phim từng được Bộ Quốc phòng VN trao tặng bằng khen cho phim hay nhất về đề tài chiến tranh cách mạng năm 2011, sẽ lên sóng VTV1 lúc 21g20 ngày 21/12.
Mùi cỏ cháy lấy bối cảnh VN giai đoạn 1971-1972, tái hiện mùa hè đỏ lửa tại thành cổ Quảng Trị. Phim kể về bốn người lính tên Hoàng, Thành, Thăng, Long vốn là những sinh viên Hà Nội tình nguyện lên đường nhập ngũ vào năm 1971, đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
Kết thúc chiến tranh, Thành, Thăng, Long đã hy sinh, chỉ còn Hoàng may mắn trở về trong ngày chiến thắng 30/4/1975. Toàn bộ nội dung phim là câu chuyện sống lại trong ký ức của Hoàng.

 Mùi cỏ cháy do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất, Hữu Mười đạo diễn, kịch bản của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết dựa trên quyển nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Hoàng Nhuận Cầm và Nguyễn Văn Thạc từng là 2 trong số 300 sinh viên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội lên đường nhập ngũ vào năm 1971 theo yêu cầu của Tổ quốc và đã chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị.
Nhân vật Thăng trong phim dựa trên nguyên mẫu liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, còn Hoàng mang hình bóng của Hoàng Nhuận Cầm. Tên phim Mùi cỏ cháy được phát triển từ bài thơ Cỏ cháy mà nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết từ năm 1978.
Tại LHP VN lần thứ 17- 2011, Mùi cỏ cháy đoạt giải Bông sen Bạc và tại lễ trao giải Cánh diều Vàng 2011 phim giành giải bốn giải Cánh diều vàng cho Phim điện ảnh xuất sắc, Âm nhạc xuất sắc (nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân), Biên kịch xuất sắc (Hoàng Nhuận Cầm) và Quay phim xuất sắc nhất (NSƯT Phạm Thanh Hà).
Phim cũng được chọn làm đại diện cho Việt Nam ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại giải Oscar lần thứ 85.
Theo PNO