Thứ ba, 16/12/2014, 22h12

Bảo tàng ngây thơ

Bảo tàng ngây thơ (nguyên tác The Museum of Innocence của nhà văn Orhan Pamuk) vừa được NXB Văn học ấn hành bản tiếng Việt (ảnh). Đánh giá tác phẩm này, Tạp chí The New Leader nhận xét: “Với sự thấu hiểu sâu sắc mâu thuẫn giữa các giai tầng và nghề nghiệp, qua sự can đảm dấn thân vào những vấn đề lớn lao của con người, Orhan Pamuk đã viết nên cuốn tiểu thuyết lớn nhất của thế kỷ mới…”. Được biết, tiểu thuyết này được hoàn thành sau khi tác giả nhận giải Nobel văn học năm 2006. Bản in lần thứ nhất vào tháng 8-2008 tại Thổ Nhĩ Kỳ, được dịch sang tiếng Đức và lập tức xuất hiện tại Hội chợ sách Frankfurt. Sau đó, sách được dịch sang tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác.
M.Q