Thứ sáu, 24/10/2014, 10h10

Đưa hai tác phẩm múa đương đại đến với khán giả trẻ

Chương trình Giai điệu trẻ do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức định kỳ nhằm đưa nghệ thuật múa, nhạc giao hưởng đến gần với công chúng, đặc biệt khán giả trẻ, học sinh, sinh viên.

Ngày 29/10, Giai điệu trẻ tiếp tục trở lại với chương trình về nghệ thuật múa đương đại tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. Tại chương trình, khán giả có dịp xem và giao lưu với các nghệ sĩ HBSO qua 2 tác phẩm: “Đánh mất và tìm lại” (biên đạo: Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Phúc Hùng) và “Sài Gòn sau giấc ngủ” (biên đạo, dàn dựng: Raymond Esterhuizen).
Tác phẩm “Đánh mất và tìm lại” đã ra mắt khán giả vào tháng 7/2014, tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng. "Sài Gòn sau giấc ngủ" do nhà biên đạo danh tiếng Raymond Esterhuizen dàn dựng. Đây cũng là tác phẩm múa đương đại tham dự Liên hoan quốc tế Korea Art Festival Busan 2014 của Đoàn Vũ kịch HBSO. Vé xem chương trình được phát miễn phí tại Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh và phòng vé Nhà hát TP Hồ Chí Minh.
Theo CAND