Thứ tư, 26/2/2014, 09h02

Lần đầu tổ chức Festival Ấn Độ tại Việt Nam

Festival sẽ diễn ra từ ngày 5 - 15.3 do Đại sứ quán Ấn Độ, Bộ Văn hóa Ấn Độ cùng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Việt Nam tổ chức, nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Ấn Độ.

Một điệu múa Ấn Độ - Ảnh: T.L 
Lễ hội Múa cổ điển với phần trình diễn của 16 nghệ sĩ múa hàng đầu Ấn Độ sẽ khai mạc festival lần này vào ngày 5.3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và tiếp tục 3 buổi diễn khác vào các ngày 6, 7, 8.3 tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Công nghệ giao thông vận tải và Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), sau đó diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 11.3 (Nhà hát Trưng Vương), tại TP.HCM vào ngày 14.3 (Nhà hát Thành phố) và 15.3 (Nhà văn hóa Thanh niên).
Lễ hội Ẩm thực với nhiều món ăn đậm hương vị Ấn Độ sẽ diễn ra tại khách sạn Sheraton (Hà Nội) trong ba ngày 6, 7, 8.3 và tiếp tục diễn ra trong hai ngày 9 - 10.3 tại Khu quần thể giao lưu văn hóa và ẩm thực Aquaria, Cung Thể thao dưới nước (Mỹ Đình, Hà Nội).
Đại lễ Phật giáo gồm thiền, tụng kinh và biểu diễn hình đồ Mạn Đà La bằng cát và những tác phẩm điêu khắc Phật giáo bằng bột của các nhà sư Ấn Độ sẽ diễn ra tại chùa Phổ Quang và chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) từ ngày 6 - 10.3; tại chùa Phật Tích, Bắc Ninh từ ngày 11 - 15.3. Triển lãm tranh Phật giáo Dharam Darshan sẽ diễn ra từ ngày 6 - 14.3 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
theo TNO