Thứ năm, 30/10/2014, 20h10

Thần thuyết của người Chim

Thần thuyết của người Chim do NXB Trẻ ấn hành (ảnh) là tiểu thuyết mới của nhà văn Văn Lê - từng nhận được giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam, Văn học TP.HCM, giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng.
Những năm gần đây, ông đã viết nhiều tác phẩm về lịch sử, tiêu biểu là Thần thuyết của người Chim. Với cuốn tiểu thuyết dày hơn 600 trang, nhà văn Văn Lê mong muốn dựng lại huyền sử dân tộc Việt từ thời Hùng Vương thứ 18 cho đến khi Triệu Đà xâm lăng và chiếm nước Âu Lạc của An Dương Vương Thục Phán. Nhà văn Văn Lê cho biết: “Lịch sử dân tộc là một đề tài luôn cuốn hút tôi: Nếu có chết xin làm ma nước Việt/ Để muôn đời ôm ấp với non sông.
L.M.Q