Thứ sáu, 6/6/2014, 15h06

ASEAN bình chọn Huế là thành phố bền vững môi trường

 Ngày 6-6, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết TP Huế vừa được các nước ASEAN bình chọn là thành phố bền vững môi trường.

Trước đó, tại Phu Ket (Thái Lan), hội nghị nhóm công tác ASEAN về thành phố bền vững môi trường (AWGESC 12) đã xem xét các bộ hồ sơ tham dự giải thưởng và chứng nhận được đề cử từ các nước ASEAN.

 Thành phố Huế luôn là điểm đến lý tưởng của du khách. Ảnh: VIẾT LONG
Theo đó, mỗi nước thành viên ASEAN đề cử một thành phố đáp ứng các tiêu chí của ASEAN (về không khí sạch, đất sạch, nước sạch) để trao giải thưởng ASEAN về thành phố bền vững môi trường. Thành phố Huế của Việt Nam đã vinh dự được hội đồng lựa chọn cùng với chín thành phố khác của ASEAN để trao giải thưởng lần này.
Ngoài ra, hội nghị cũng căn cứ vào các tiêu chí để xem xét 13 thành phố lớn, vừa và nhỏ để lựa chọn sáu thành phố xứng đáng được trao chứng nhận thành phố tiềm năng phát triển thành thành phố bền vững môi trường lần thứ 2. Theo đó, Đà Lạt của Việt Nam là một trong sáu thành phố của ASEAN đạt được chứng nhận trên. 
Theo PLTP