Thứ tư, 1/4/2015, 08h04

20 năm tù cho kẻ côn đồ

TAND TP.HCM vừa mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn (SN 1996, ngụ tại Quảng Ngãi) 20 năm tù về tội “Giết người” (ảnh). Theo cáo trạng, ngày 6-7-2014 Tuấn và Nguyễn Trí Viễn cùng hai người bạn ngồi uống bia trên lề đường thuộc quận Bình Tân thì nhìn thấy Huỳnh Vũ Bảo đang đi mua đồ. Do có mâu thuẫn với Bảo từ trước nên Tuấn đã đến gây sự với Bảo, rồi cùng Viễn đánh Bảo. Bị đánh, Bảo về phòng trọ kể lại chuyện này cho dượng của mình là anh Đoàn Văn Ruộng (SN 1977). Anh Ruộng đi gặp Tuấn và Viễn định nói chuyện phải trái thì bất ngờ bị Tuấn dùng chai bia đánh vào đầu té ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh, ngày hôm sau anh tử vong do chấn thương sọ não.
M.CHUYÊN