Thứ bảy, 12/7/2014, 15h07

Bắn vỡ lốp xe, bắt nhóm buôn ma túy

Chiều 11-7, Đại tá Nguyễn Trường Thi, Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An), cho biết vừa bắt giữ ba người mang bốn bánh heroin và một bánh cần sa vào Việt Nam.

Qua theo dõi, ngày 7-7, Bộ đội biên phòng Nghệ An cùng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Công an huyện Noọng Héc (Xiêng Khoảng, Lào) phát hiện bốn người đi trên xe ô tô bán tải biển kiểm soát Lào RRI-3914 chở ma túy chạy từ Lào về hướng cửa khẩu Nậm Cắn. Khi Công an huyện Noọng Héc ra tín hiệu yêu cầu dừng xe tài xế không chấp hành mà tăng tốc đâm thẳng xe vào lực lượng công an Lào và biên phòng Việt Nam. Các chiến sĩ kịp né tránh và đuổi theo chiếc xe trên. Trên đường truy đuổi, lực lượng công an phải nổ súng bắn nổ lốp sau của xe.

Xồng Bá Tu cùng tang vật. Ảnh: CTV

Sau khi bị nổ lốp, bốn người trên xe ôm ma túy chạy bộ lẩn trốn trong rừng biên giới. Lực lượng biên phòng và công an đã truy bắt được Cha Dềnh Hạ (quê bản Pù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang trốn trong rừng.

Từ lời khai của Hạ, hai đồng phạm là Xênh Hạ và Dông Nu Hạ bị bắt khẩn cấp.

Đến ngày 10-7, công an và biên phòng thu giữ tang vật bốn bánh heroin (1,2 kg) và một bánh cần sa.

Bước đầu, Dềnh Hạ, Xênh Hạ, Nu Hạ khai sau một thời gian sang Lào sinh sống đã liên kết một số đối tượng thiết lập đường dây ma túy xuyên quốc gia, đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

l Trước đó, sáng 28-6, Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy - Bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp Đồn biên phòng Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) bắt Xồng Rua Lò và Xồng Bá Tu (cùng trú huyện Xay Chăm Bon, tỉnh Bô ly khăm xay, Lào) đang mang 10 bánh heroin từ Lào vào xã Thanh Thủy.

Khi bị bắt giữ, Lò và Tu rút dao nhọn trong người ra đâm các chiến sĩ biên phòng nhằm tháo chạy. Tuy nhiên, các chiến sĩ đã kịp khống chế, bắt được Lò và Tu, thu giữ tang vật 10 bánh heroin (trọng lượng 3,7 kg) cùng hai dao nhọn và ba điện thoại di động.

ĐẮC LAM (PLO)