Thứ tư, 7/11/2012, 21h11

Bắt quả tang người Trung Quốc bán hàng lậu

Ngày 7-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) cho biết đang tạm giữ một khối lượng lớn hàng hóa gia dụng không rõ nguồn gốc, xuất xứ do một phụ nữ Trung Quốc chào bán tại các tiệm tạp hóa.

Trước đó, trưa ngày 4-11, Công an huyện Phong Điền bắt quả tang Peng Chan Juan (SN 1964, quê quán Hồ Nam, Trung Quốc) và người phiên dịch Trương Thị Hiền (SN 1985, ngụ tỉnh Hà Giang) đang chào bán tại các tiệm tạp hóa ở chợ Phong Điền các sản phẩm xoong, nồi, chảo, muỗng… với giá 6.000 đồng/sản phẩm.
Khi bị công an phát hiện, Peng Chan Juan không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của những sản phẩm nói trên.
Làm việc với cơ quan điều tra, Peng Chan Juan khai nhập cảnh vào Việt Nam để tìm mua thuốc nam nhưng lại chuyển qua bán hàng gia dụng.

Công an huyện Phong Điền đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý.

Theo NLĐ