Thứ năm, 24/7/2014, 14h07

Cháy kho chứa cồn

Vào lúc 10 giờ 30 phút trưa nay 24.7, một kho chứa cồn ven đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội bốc cháy dữ dội.

Nhân chứng có mặt ở hiện trường cho biết, thời điểm kể trên, kho chứa cồn bất ngờ phát hỏa kèm theo tiếng nổ dữ dội. Ngay sau đó, ngọn lửa bốc cao cả chục mét, các thùng phi chứa cồn khô văng xa tung tóe.

Gần chục xe chữa cháy của Bộ Tư lệnh thủ đô cùng xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC huyện Thanh Trì đã được điều động tới hiện trường. Do kho hàng chứa cồn, dầu hỏa nên đám cháy bùng cháy rất dữ dội tỏa ra nhiều khí độc khiến lực lượng chữa cháy khó tiếp cận hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Hơn nữa, xe chữa cháy bị vướng đường sắt chạy ngang qua đường Phan Trọng Tuệ nên thường xuyên bị tắc nghẽn.

Tới 12 giờ trưa nay, đám cháy vẫn bùng lên dữ dội.

Tại hiện trường, kho chứa cồn rộng hàng trăm m2 bị thiêu rụi hoàn toàn. Xung quanh kho chứa này là các nhà xưởng, kho chứa đồ của nhiều công ty khác nên lực lượng chữa cháy nỗ lực không để xảy ra tình trạng cháy lan.

Tuyến đường quốc lộ 70 cũ (đường Phan Trọng Tuệ) ùn tắc kéo dài đoạn qua kho hàng bị cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đến 12 giờ 40 phút, vụ hỏa hoạn đã được khống chế dập tắt.

Nguyễn Tuấn

(TNO)