Thứ bảy, 23/8/2014, 15h08

Cháy tàu dầu cảng cá, 1 người chết, 4 bị thương

“Chúng tôi đã cảnh báo nguy cơ cháy nổ, mất an toàn trên những con tàu dịch vụ này nhiều lần nhưng cơ quan chức năng vẫn không quản lí được”

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - chủ tịch UBND xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết: “Vụ tai nạn xảy lúc 9g sáng nay (23-8) tại cảng cá Lạch Bạng - cảng cá lớn nhất miền Trung thuộc xã Hải Bình. Hậu quả 1 người chết trên tàu, 4 người bị thương nặng”.

Vụ cháy xảy trên tàu dầu (tàu dịch vụ hậu cần nghề cá) của ông Nguyễn Văn Trường. “Vụ cháy xảy ra khi tàu đang sửa chữa. Nguyên nhân do tốp thợ hàn xì bất cẩn để lửa hàn bén vào khoang chở dầu, gây cháy nổ”, ông Tuấn cho biết.

Một người chết là anh Phạm Văn Tuấn (32 tuổi, thợ hàn chính) trú tại xã Hải Bình. Bốn người bị thương là ông Hồ Văn Hợp (59 tuổi) thợ hàn phụ; Nguyễn Văn Trường (38 tuổi, chủ tàu); Hoàng Văn Huynh, 36 tuổi, thợ hàn phụ (đều trú tại xã Hải Bình); người thứ tư là ông Trình (ở tàu bên cạnh) trú tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia.

Trong bốn nạn nhân bị thương có một nạn nhân đang cấp cứu ở Bệnh viện bỏng quốc gia HN. Ba nạn nhân còn lại cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Cảng cá Lạch Bạng chuyên làm nghề dịch vụ chuyên chở xăng dầu, lương thực thực phầm ra trao đổi hải sản đánh bắt được của ngư dân nhiều tỉnh từ Quảng Ngãi, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa trên ngư trường xa hàng trăm hải lí thuộc vùng biển Thanh Hóa. Cảng cá thuộc Ban quan lí cảng cá tỉnh Thanh Hóa.

“Chúng tôi đã cảnh báo nguy cơ cháy nổ, mất an toàn trên những con tàu dịch vụ này nhiều lần nhưng cơ quan chức năng vẫn không quản lí được” - ông Tuấn cho biết.

V.TOÀN

TTO