Thứ tư, 4/3/2015, 10h03

Cứu sống bệnh nhân bị dây thép cứa ngang cổ

Khi ngồi phía sau xe máy do một người khác chở đi qua rừng cao su, anh A Tâm đã bị dây thép căng phơi quần áo trong rừng cao su cứa ngang cổ.
Ngày 3-3 bác sĩ Hoàng Bá Dũng, trưởng khoa tai - mũi - họng Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết các bác sĩ bệnh viện này vừa cứu sống bệnh nhân A Tâm (dân tộc Chăm, 19 tuổi, ngụ Tây Ninh) bị đứt khí quản và thực quản.

Trước đó khi ngồi phía sau xe máy do một người khác chở đi qua rừng cao su, anh A Tâm đã bị dây thép căng phơi quần áo trong rừng cao su cứa ngang cổ. Bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng cổ sưng to, khó thở.

Nghi ngờ bệnh nhân bị đứt khí quản, các bác sĩ đã mổ cấp cứu mở đường cổ và xác định bệnh nhân bị đứt khí quản, thực quản.

Bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật nối lại khí quản và thực quản, đồng thời mở dạ dày nuôi ăn để vết mổ có thời gian liền sẹo.

Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể nói chuyện được.

THÙY DƯƠNG 

(TTO)