Thứ sáu, 12/9/2014, 16h09

Đánh chết người, bốn anh em cùng vào tù

Ngày 12-9, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Huỳnh (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mức án 20 năm tù; Nguyễn Thành Lợi (19 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 12 năm tù cùng về tội “Giết người”. Cùng phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, các anh em của Huỳnh là Lê Hồng Cường (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) lãnh 1 năm tù, Lê Văn Thừa (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) lãnh 1 năm tù.

Vào chiều 23-6-2013, anh Nguyễn Hữu Diên điều khiển xe gắn máy chở anh Đinh Trọng Ân, cùng anh Lê Hoàng Vinh chạy một chiếc xa gắn máy khác lưu thông trên đường Tập đoàn 6B, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Lúc này, cháu Lý Minh Tân (sinh năm 2010) chạy bộ ngang qua đường khiến anh Diên không thắng xe kịp, làm cháu Tân ngã xuống đường. Lập tức, anh Diên chở mẹ con cháu Tân vào Bệnh viện Triều An (quận Bình Tân) để khám. Bệnh viện kết luận cháu Tân chỉ bị trầy, xây sát ngoài da và cho về nhà ngay.

Nghe báo tin cháu bị đụng xe, các cậu ruột của cháu Tân là Lê Văn Huỳnh, Lê Hồng Cường, Lê Văn Thừa đi cùng Nguyễn Thành Lợi vào Bệnh viện Triều An. Đến trước cửa phòng cấp cứu, Cường lớn tiếng hỏi ai là người gây ra tai nạn. Khi anh Diên đang trả lời phân bua thì bị Cường đá vào bụng. Ngay lúc đó, Huỳnh, Thừa, Lợi cũng xông vào đánh anh Ân và anh Vinh khiến hai anh bỏ chạy. Tiếp theo, Huỳnh dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu anh Diên hai cái, Lợi dùng tay đấm vào mặt anh Diên một cái. Thấy anh Diên ngã xuống bất tỉnh, Huỳnh, Cường, Thừa, Lợi tẩu thoát. Được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng do bị chấn thương sọ não, anh Diên tử vong hai ngày sau đó.

ÁI CHÂN (SGGP)