Thứ tư, 27/8/2014, 14h08

Đánh chết người vì nạn nhân chạy xe nhanh

Đang nhậu, thấy người khác phóng xe nhanh, một thanh niên đã ra tay đánh chết người.

Trần Đức Vương tại phiên tòa

Sáng 27.8, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Đức Vương (29 tuổi, trú xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) 16 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 28.9.2013, Vương đang nhậu tại một quán ven đường ở xã Triệu Giang cùng bạn bè thì thấy Hồ Viết Đường (cùng trú xã Triệu Giang), phóng xe qua lại nhiều lần.

“Ngứa mắt”, Vương cần vỏ chai bia ném về phía Đường. Một lúc sau, Đường cùng 2 người bạn quay lại thì hai bên xảy ra ẩu đả.

Trong lúc ẩu đả, Vương dùng gậy tre đánh Đường. Sau đó, Đường tử vong tại bệnh viện do thương tích nặng.

Tại phiên tòa, Vương thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng do có “hơi men” trong người nên hành động thiếu suy nghĩ.

Được biết, sau khi thảm án xảy ra, gia đình Vương đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 32 triệu đồng. Tại phiên tòa, gia đình bị hại yêu cầu bồi thường tiếp 40 triệu đồng. Sau khi xem xét, HĐXX đã bác yêu cầu bồi thường này.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

TNO